Nâng cấp chợ chậm tiến độ tiểu thương tràn ra đường buôn bán

Đặng Công, Bảo Lâm (VTV9)Cập nhật 14:19 ngày 21/10/2019

VTV.vn - Chậm tiến độ nâng cấp chợ phường 1 thành phố Bạc Liêu, khiến tiểu thương chợ bất đắc dĩ tràn xuống đường bán hàng, khiến người dân và người buôn bán lên tiếng bức xúc.

Đường vào chợ phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, còn được gọi là phiên chợ “chạy”. Khi có lực lượng chức năng, người bán nhanh chóng dọn dẹp hàng quán. Lực lượng chức năng rời đi, đâu lại vào đấy. Các tiểu thương cho biết, họ phải bán dưới lề đường vì đơn vị sửa chữa chợ phường 1 đã rào chắn trước nhà mà họ đã thuê để bán.

Dự án chợ phường 1 gắn với khu thương mại, nhà phố được UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt năm 2003. Quá trình sử dụng đã xuống cấp cần sửa chữa, cải tạo. Trước đó, đơn vị thi công hứa trong 1 tháng sẽ hoàn thành việc sửa chữa, thế nhưng đã nhiều tháng qua chợ vẫn chưa cải tạo xong.

Uỷ ban nhân dân phường 1 cho biết, đơn vị đảm nhận cải tạo chợ phường 1 là Công ty TNHH Thương mại Khang Long. Trước khi cải tạo, chủ đầu tư đã sắp xếp các hộ thuê mướn lô, sập có chỗ buôn bán ổn định. Riêng 20 hộ tự thuê nhà của người dân buôn bán thì ngoài phạm vi giải quyết của công ty. 

Cải tạo, sửa chữa lại chợ đã xuống cấp là việc nên làm. Thế nhưng việc đơn vị thi công thực hiện chậm tiến độ ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Đây là điều cần được Uỷ ban nhân dân thành phố Bạc Liêu quan tâm giải quyết kịp thời, tránh tình trạng mất trật tự đô thị như hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.