Nét độc đáo Hội hoa Xuân TP.HCM 2020

Hạnh Vân - Thanh Bình (VTV9)Cập nhật 09:07 ngày 21/01/2020

VTV.vn - Không chỉ quy tụ nhiều hiện vật nhất, đây có thể xem là một trong những Hội hoa Xuân được đầu tư công phu nhất, đa dạng nhất từ trước tới nay.

Hơn 4.000 hiện vật đã được sưu tầm cho Hội hoa Xuân Canh Tý 2020 tại TP.HCM. Năm nay, Hội hoa Xuân vừa tròn 40 năm tổ chức. Điểm mới đầu tiên thu hút khách tham quan nằm ở cổng chào. Hội hoa Xuân có 3 cổng chào được thiết kế với 3 ý nghĩa khác nhau, đặc biệt nhất nằm ở cổng chính với bố cục cách điệu số 40 để kỷ niệm 40 mùa hoa phục vụ nhân dân vui Xuân. Càng ấn tượng hơn khi ngay sau cổng chào là một cầu treo hoa di chuyển vô cùng sinh động và đẹp mắt.

Nhắc đến Hội hoa Xuân không thể không nhắc đến kỳ hoa dị thảo, điểm nhấn làm nên sự độc đáo cho Hội hoa Xuân TP.HCM, trong đó phải kể đến bonsai sứ kiểng. Với hàng trăm cây lớn nhỏ, bonsai sứ kiểng hấp dẫn những người yêu cây cảnh ở bộ rễ khác lạ và quý giá. Ngoài cây kiểng, những tiểu cảnh năm nay cũng tạo cảm giác mới lạ hơn cho du khách tham quan nhờ bàn tay tạo hình của nghệ nhân. Những chú chuột của năm Canh Tý dù xuất hiện ở đâu cũng hết sức sinh động và nổi bật.

Sự nỗ lực của những người thực hiện đã được đền đáp. Ngay ngày đầu đã có hàng nghìn lượt du khách tham quan và thưởng ngoạn. Ước tính, năm nay Hội hoa Xuân TP.HCM sẽ đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan, cao nhất trong các năm.


Khai mạc Hội hoa Xuân TP.HCM Canh Tý 2020 Khai mạc Hội hoa Xuân TP.HCM Canh Tý 2020

VTV.vn - Hội hoa Xuân TP.HCM Canh Tý 2020 diễn ra từ nay đến hết ngày 30/1 (ngày 25 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 6 Tết Canh Tý).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.