Ngân hàng chung tay cởi nút thắt về vốn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Uyên Phương - Hoàng Vũ (VTV9)Cập nhật 07:13 ngày 02/05/2020

VTV.vn - Bằng nguồn lực của mình, các ngân hàng đã chung tay, sẵn sàng nguồn vốn để gỡ nút thắt về vốn tín dụng cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Dù Việt Nam được đánh giá là quốc gia chống chọi tốt với COVID-19, tác động của đại dịch toàn cầu này đến hoạt động kinh doanh là điều không thể tránh khỏi. Để cùng đồng hành, không để ai ở lại phía sau, Chính phủ đã liên tục có những quyết sách hỗ trợ, trong đó việc giải quyết "cơn đói" vốn cho các doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 01, Chỉ thị 02 để các hệ thống tài chính có cơ sở kịp thời thực hiện việc hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Điều dễ thấy là nếu không có sự hỗ trợ vốn, sự sụp đổ của các doanh nghiệp là câu chuyện trước mắt bởi không có hoạt động, không có doanh thu, công ty sẽ không có dòng tiền để xoay xở trong lúc này. Trước sự bức thiết đó, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã chủ động vào cuộc chỉ đạo các ngân hàng thương mại liên tục cơ cấu nợ, miễn giảm lãi vay cho doanh nghiệp. Và điều đặc biệt là các gói tín dụng giá rẻ đến từ tiền của chính các ngân hàng thương mại, không lấy từ ngân sách Nhà Nước. Như vậy, ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp khi muốn tiếp cận gói giá rẻ này cũng phải đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu để ngân hàng có thể mạnh dạn cho vay.

Chỉ cần sự tin tưởng và chia sẻ đôi bên, ngân hàng và doanh nghiệp sẽ nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Và trong thời điểm dịch COVID-19 này, ngoài việc ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp, điều quan trọng hơn là sự tiếp sức được kịp thời, nhanh chóng bằng cách đơn giản hóa về thủ tục. Tính đến nay, đã có hơn 500.000 tỷ đồng vốn đã được giải ngân cho vay mới và gần 950.000 tỷ đồng các khoản cho vay cũ được hạ lãi suất cho vay, con số này tương đương gần một nửa số dư nợ được xác định là chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà Nước đã chỉ đạo kiên quyết xử lý toàn bộ kiến nghị về khó khăn trong quá trình vay vốn, đồng thời tiếp tục kiện toàn lại bộ máy, đơn giản hóa quy trình để đáp ứng mục tiêu then chốt hàng đầu trong năm nay là tiếp vốn cho doanh nghiệp. Khi có kết quả kinh doanh, ngân hàng phải sử dụng để tăng trích lập dự phòng, trong đó hỗ trợ giảm lãi suất cho nền kinh tế.

Cánh cửa đã rộng mở cho các doanh nghiệp để có thể tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng. Có thể thấy, Chính phủ hiện đang nỗ lực để khôi phục nhóm doanh nghiệp sản xuất bởi họ đang đứng ở hai ngả đường vừa không tìm được đầu ra, vừa không có vốn để hoạt động cho đầu vào. Việc còn lại là các doanh nghiệp phải tính toán vay vốn thế nào trong lúc này để có thể bổ sung nguồn vốn hiệu quả.


Tăng cường các giải pháp hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 Tăng cường các giải pháp hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi COVID-19

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, NHNN vừa ban hành Chỉ thị 02 yêu cầu các tổ chức tín dụng phải khẩn trương hơn trong việc hỗ trợ vốn cho người dân, doanh nghiệp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.