Ngành điện góp phần xây dựng chính sách pháp luật thông qua đại biểu Quốc hội

Công Trung - Quốc Thắng (VTV9)Cập nhật 20:32 ngày 26/10/2019

VTV.vn - EVNSPC, các đơn vị điện lực ở 21 tỉnh thành phía Nam đã chủ động đăng ký làm việc, cung cấp thông tin hoạt động phục vụ điện với các đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương.

Đã từ lâu, hoạt động này được Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hết sức quan tâm vì đó chính là những yêu cầu quan trọng của người dân. Hiện nay, ngành điện miền Nam đã triển khai nhiều kênh tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân như: đường dây nóng, ứng dụng di động, trung tâm chăm sóc khách hàng… Mặc dù vậy, trước kỳ họp Quốc hội lần này, các đơn vị điện lực vẫn chuẩn bị hết sức kỹ càng để có thể giải quyết những kiến nghị mà các đoàn đại biểu Quốc hội đưa ra.

Theo đó, những đơn vị thành viên của EVNSPC đều phải tổng hợp chi tiết, báo cáo cụ thể tình hình hoạt động, cắt cử cán bộ chủ chốt tham gia làm việc trực tiếp với các đại biểu Quốc hội, chủ động, tích cực giải quyết kịp thời và thỏa đáng những ý kiến được nêu ra. Thực tế cho thấy, những vấn đề đại biểu Quốc hội lưu ý như: cung cấp điện, xóa câu phụ, giá điện thuê trọ đều được các đơn vị điện lực bám sát và chủ động thực hiện những giải pháp trong thời gian qua.

Từ thực tế cũng như qua công tác giám sát, hầu hết đoàn đại biểu Quốc hội đều đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị điện lực trong việc đáp ứng yêu cầu về điện của người dân. Đến ngày 10/10, chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ đơn vị điện lực đã hoàn tất báo cáo đến các đoàn đại biểu Quốc hội. Ngày 17/10, hầu hết đơn vị điện lực đã thực hiện việc báo cáo trực tiếp. Việc tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội không chỉ là một kênh để ngành điện nắm bắt ý kiến cử tri, nâng cao chất lượng phục vụ mà còn là kênh để góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện nay, nhu cầu về điện tăng cao, tuy nhiên dù nguồn cung đã có nhưng do chưa có lưới truyền tải nên chưa thể giải tỏa hết công suất. Thực tế này đang xảy ra tại nhiều địa phương tại phía Nam. Nguyên nhân là do tình trạng chậm giải phóng, hoặc bàn giao mặt bằng thi công cho các đơn vị điện lực. Đây là một trong nhiều khó khăn, vướng mắc mà ngành điện gặp phải trong thời gian qua.

Để giải quyết, ngành điện đã nỗ lực tìm giải pháp cùng các cấp, các ngành trực tiếp, nhưng do thực tế liên quan đến những quy định pháp luật về nhiều lĩnh vực như: đất đai, đầu tư, giao thông đường bộ… nên thực trạng trên vẫn bị kéo dài. Do đó, qua những kiến nghị của ngành điện, nhiều bất cập được làm rõ và là cơ sở để các đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, góp phần xây dựng chính sách pháp luật.

Với tinh thần tích cực chủ động báo cáo các đoàn đại biểu Quốc hội, nhiều vấn đề đã được nhanh chóng tháo gỡ, góp phần giúp ngành điện miền Nam nói riêng và cả nước nói chung thực hiện được nhiều nhiệm vụ quan trọng trong thời gian qua.


Ngành điện miền Nam nỗ lực trong tình hình mới Ngành điện miền Nam nỗ lực trong tình hình mới

VTV.vn - Để cung cấp đủ điện cho người dân giải nhiệt, từ năm 2018, ngành điện miền Nam đã phải lên hàng loạt kế hoạch và nỗ lực thực hiện xuyên suốt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.