Ngành du lịch TP.HCM sẵn sàng ứng phó dịch Covid-19

Trương Thủy, Hoàng Vũ (VTV9)Cập nhật 10:25 ngày 30/07/2020

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành du lịch TP.HCM chủ động phòng chống dịch bệnh, tìm hướng đi mới để duy trì hoạt động, đón khách trong điều kiện an toàn.

Ngay từ giữa tháng 7, Sở Du lịch phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM vận động các khách sạn tham gia làm điểm cách ly cho khách du lịch. Hai đơn vị trên đã chủ động rà soát, khảo sát thực tế, đồng thời đề xuất 10 cơ sở làm khu cách ly. Kết quả là Ủy ban Nhân dân TP.HCM chọn 8 cơ sở làm điểm cách ly. Cơ sở lưu trú du lịch được chọn làm điểm cách ly có tính phí là các khách sạn từ 3-5 sao trên địa bàn các quận 1, 3, 5, 7 và Tân Bình với gần 1.500 phòng.

Song song với công tác vận động các cơ sở lưu trú tư nhân, ngay khi có thông tin về ca nhiễm tại thành phố Đà Nẵng, Sở Du lịch TP.HCM đã rà soát lại thông tin các khách du lịch từng đến Đà Nẵng để kịp thời nắm bắt thông tin, từ đó đưa ra hướng xử lý phù hợp như lấy mẫu xét nghiệm hay cách ly tại nhà.

Ngoài ra, ngành du lịch TP.HCM còn chủ động thông báo thông tin liên quan tới công tác phòng chống dịch Covid-19, những đường dây nóng, các cơ sở y tế cần liên hệ cho khách du lịch và các khách sạn./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.