Nghi ngờ doanh nghiệp xả thải làm chết cá nuôi lồng bè tại Vũng Tàu

Bảo Ngọc, Nguyễn Dũng (VTV9)Cập nhật 09:15 ngày 09/07/2019

VTV.vn - Liên quan đến vụ việc cá chết hàng loạt tại Vũng Tàu, người dân nuôi cá lồng bè nghi ngờ doanh nghiệp xả thải là nguyên nhân chính.

Tại thời điểm hơn 1 tuần xảy ra cá chết ồ ạt, cá nuôi lồng bè tại khu vực tiểu khu 4 cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng cá lờ đờ, bỏ ăn và chết rải rác. Nghi ngờ Hợp tác xã Vĩnh Hưng – cơ sở thực hiện đóng gói hải sản trên địa bàn thôn 8, xã Long Sơn xả thải khiến cá chết, nhiều hộ nuôi cá đã kéo đến đây phản đối. Kết quả phân tích mẫu cá chết của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho thấy, có 90% mẫu cá nhiễm ký sinh trùng quả dưa.

Vào tháng 3/2018, Hợp tác xã Vĩnh Hưng, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu đã từng bị UBND ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì xây dựng cơ sở trái phép và bắt buộc đơn vị phải tháo dỡ công trình xây dựng. Hiện tại, lãnh đạo TP Vũng Tàu đã yêu cầu UBND xã Long Sơn thực hiện nghiêm việc tháo dỡ công trình trái phép của cơ sở, đồng thời sẽ mời chủ cơ sở đến làm việc để làm rõ việc cơ sở có chế biến hải sản làm phát sinh nước thải và xử lý ra môi trường hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.