Người dân Bến Tre tiếp tục phản ứng bãi rác lớn nhất tỉnh

Diệp Phong, Quốc Trạng (VTV9)Cập nhật 10:02 ngày 25/07/2019

VTV.vn - Quá bức xúc vì ô nhiễm môi trường, hàng chục hộ dân sống gần bãi rác lớn nhất tỉnh Bến Tre đặt tại xã Hữu Định, tiếp tục tổ chức chặn không cho xe vào bãi đổ rác.

Từ 8h sáng ngày 24/7, hàng chục hộ dân đã chặn xe chở rác vào bãi để phản ứng tình trạng ô nhiễm đã đến mức báo động. Bà con cho biết, không thể sống nổi với mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi xuất hiện liên tục thời gian dài. Sức khỏe bị bào mòn, vườn cây ăn trái của người dân lân cận cũng bị bức tử bởi nguồn nước ô nhiễm thẩm thấu ra từ bãi rác.

Nhà máy xử lý rác tỉnh Bến Tre được đưa vào hoạt động từ tháng 6 năm 2018. Theo chủ đầu tư nhà máy này có thể tiếp nhận 200 tấn rác mỗi ngày. Sau khi phân loại, rác được ủ thành phân vi sinh theo công nghệ Châu Âu, đảm bảo không phát sinh mùi hôi, song thực tế bên trong nhà máy thì khác. Công nhân phân loại rác hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.

Trước đây chủ đầu tư nhà máy xử lý rác Bến Tre là Công ty Cổ phần xử lý rác thải Bến Tre đã từng cam kết sẽ hoàn thành công nghệ vào cuối tháng 7/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre cho biết sẽ rút giấy phép nếu chủ đầu tư không hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, đến nay tất cả những cam kết đó đều bị phớt lờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.