Người dân TP.HCM tưởng nhớ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Trương Thủy (VTV9)Cập nhật 16:43 ngày 18/06/2019

VTV.vn - Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, sáng 18/6, lễ giỗ lần thứ 319 của Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã được tổ chức tại Đền thờ của Đức ông, quận 9, TP.HCM.

Lễ giỗ thể hiện lòng biết ơn vô hạn của người dân TP.HCM đối với công đức to lớn của Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh trong việc định hình, lập chính quyền an cư lạc nghiệp cho vùng đất Sài Gòn - Gia Định (nay là TP.HCM) và Nam Bộ.

Buổi lễ sáng 18/6 đã được tiến hành theo những nghi lễ truyền thống, với 2 phần quan trọng nhất là nghi rước lễ và cúng giỗ. Sau phần nghi thức, các đại biểu đã trân trọng dâng hương trước bàn thờ Đức Lễ Thành Hầu với nhiều sản vật theo truyền thống dân tộc để bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận công đức to lớn của tiền nhân.

Ngoài ra còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc với các tiết mục đến từ đoàn Lân Sư rồng quận 9 cùng các nhóm múa, nghệ sĩ. Sau nghi thức cúng giỗ, đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh tiếp tục đón các đoàn và người dân tới dâng hương tỏ lòng biết ơn đến Đức Lễ Thành Hầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.