Nguy hiểm từ các cơ sở kinh doanh hoá chất trong khu dân cư

Đức Hạnh (VTV9)Cập nhật 12:13 ngày 23/09/2019

VTV.vn - Các cơ sở kinh doanh hoá chất là những quả bom nổ chậm khi nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn nằm giữa khu dân cư đông đúc của TP.HCM.

Các thiết bị phòng cháy chữa cháy đã được lắp đặt trước cổng chợ Kim Biên, sự xuất hiện của thiết bị phần nào khiến tiểu thương ở chợ an tâm hơn. Thế nhưng, theo các chuyên gia, điều này là chưa đủ với 1 ngôi chợ có tới 70 cửa hàng cung cấp sỉ lẻ các loại hóa chất công nghiệp.

Theo quy định, khu vực kinh doanh hóa chất này phải cách khu dân cư tối thiểu 1000m. Tuy nhiên, ở đây các cửa hàng vừa san sát nhau lại nằm xen lẫn với nhà dân, không chỉ trong chợ mà cả bên ngoài chợ. Chưa kể đến, các mặt hàng thường được bày bán theo từng khu nên một khi xảy ra hỏa hoạn rất dễ cháy lan. Nguy hiểm hơn, đó là thiệt hại về môi trường khi khu vực chợ Kim Biên lại là 1 trong những nơi có mật độ dân số cao ở quận 5.

Trong 5 năm qua, ít nhất đã có 3 lần lãnh đạo TP.HCM đề nghị di dời chợ Kim Biên ra khỏi khu vực dân cư nhưng đề án di dời vẫn đang được xây dựng. Theo tính toán thì phải mất tới 3 năm để giải phóng mặt bằng và 2 năm xây dựng chợ hóa chất Kim Biên mới. Việc này đồng nghĩa người dân sẽ phải tiếp tục sống trong thấp thỏm, lo lắng hơn 1.800 ngày nữa và các sự cố thường xảy ra bất ngờ mà chẳng ai lường trước được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.