Nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất miền Tây đi vào hoạt động

Uyên Phương - Hoàng Vũ (VTV9)Cập nhật 08:35 ngày 24/06/2019

VTV.vn - 57 triệu kWh mỗi năm là tổng sản lượng phát điện mà dự án Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CMC Long An 1 sẽ được hòa mạng lưới điện quốc gia bắt đầu từ ngày 23/6.

Dự án này do tập đoàn Bamboo Capital, Quỹ Vietnam - Oman và Liên doanh Nhà máy điện mặt trời BCG - CME Long An cùng góp vốn xây dựng. Dự án này được xây dựng trên diện tích 50ha với tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng. Sau 9 tháng gấp rút thi công và xây dựng hơn 120.000 tấm pin năng lượng mặt trời, dự án đã hoàn thành trước ngày 30/6 để được hưởng mức giá ưu đãi bán điện theo Quyết định số 11 của Thủ tướng Chính phủ. 


Nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất miền Tây đi vào hoạt động - Ảnh 1.

Sản lượng điện mà nhà máy điện này cung cấp tương đương với lượng điện tiêu thụ hàng năm của 22.000 hộ dân, đặc biệt khi đi vào hoạt động ước tính giảm phát thải COkhoảng 16.000 tấn/năm.


Nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất miền Tây đi vào hoạt động - Ảnh 2.

Như vậy, hiện người dân tại tỉnh Long An đã được bổ sung nguồn điện sạch để cung cấp ổn định lượng điện tiêu thụ. Ngoài ra, dự án còn xây dựng trạm biến áp 110kV, hệ thống đường giao thông nội bộ, trạm bơm cho các hồ chứa nước và đường dây truyền tải điện dài 9km.


Khánh thành nhà máy năng lượng mặt trời tại Bình Thuận Khánh thành nhà máy năng lượng mặt trời tại Bình Thuận

VTV.vn - Sáng 16/6, Công ty TNHH Năng lượng xanh Eco Seido đã tổ chức lễ khánh thành, đưa nhà máy năng lượng mặt trời Eco Seido vào vận hành, hòa vào lưới điện quốc gia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.