Nhật Bản chưa cần phải ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia vì COVID-19

Như Thủy (VTV9)Cập nhật 19:03 ngày 15/03/2020

Một người đàn ông đi qua cửa hàng lưu niệm Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật bản. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tuyên bố, hiện chưa phải là thời điểm cần thiết phải ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia do dịch bệnh COVID-19.

Ông Abe đồng thời nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ chuẩn bị tốt để tổ chức Đại hội Thể thao Olympic và Paralympic Tokyo theo đúng kế hoạch.

Phát biểu trong cuộc họp báo vào cuối tuần, Thủ tướng Abe nêu rõ, Nhật Bản đã tránh được kịch bản dịch COVID-19 lây lan không kiểm soát trong cộng đồng. Tuy nhiên, hiện chưa phải là lúc chủ quan và ông yêu cầu người dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng ngừa, tránh các nơi đông người và trong không gian kín. Về Đại hội Thể thao Olympic và Paralympic Tokyo 2020, Thủ tướng Abe tuyên bố, Nhật Bản vẫn đang chuẩn bị tổ chức hai sự kiện này vào mùa Hè.


Nhật Bản hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 Nhật Bản hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

VTV.vn - Nhật Bản sẽ cung cấp các khoản vay không lãi suất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu giảm ít nhất 15% và 20% do tác động của COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.