Nhiều cơ hội cho ngành mỹ nghệ và chế biến gỗ tăng trưởng

Lê Phượng (VTV9)Cập nhật 20:10 ngày 27/11/2019

VTV.vn - Đây là nhận định của nhiều doanh nghiệp gỗ đến từ các nước Đông Nam Á tại Diễn đàn Nội thất với chủ đề “Sức hút thị trường ASEAN”.

Diễn đàn Nội thất do Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM và Hội đồng Công nghiệp nội thất Đông Nam Á tổ chức vào sáng 27/11 tại TP.HCM.

Các doanh nghiệp thuộc Hội đồng Công nghiệp nội thất Đông Nam Á nhận định, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã khiến đồ gỗ và nội thất Trung Quốc xuất sang Mỹ trong 7 tháng đầu năm giảm 18,3%, chỉ còn chiếm 50% thị phần Hoa Kỳ. Vì vậy, đây là cơ hội để đồ gỗ và nội thất tiếp cận thị trường tiềm năng này. Đặc biệt, lợi thế nền tảng thương mại điện tử 4.0 cũng đang là cơ hội lý tưởng để doanh nghiệp khai thác nâng cao giá trị hàng hóa với chi phí thấp, qua đó thay đổi cục diện thương mại. 

Năm 2018, toàn khối ASEAN xuất khẩu đồ gỗ với kim ngạch 12,1 tỷ USD trên tổng số 150 tỷ USD của toàn cầu. Riêng Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ, đứng thứ 2 châu Á và thứ 5 toàn cầu.

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về xuất khẩu gỗ hợp pháp sang Mỹ Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về xuất khẩu gỗ hợp pháp sang Mỹ

VTV.vn - Việt Nam đang là thị trường đứng đầu Đông Nam Á của ngành công nghiệp gỗ cứng xuất sang Mỹ, với tỷ trọng xuất khẩu chiếm tới 77% toàn khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.