Nhiều giải pháp quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng COVID-19

Tấn Quýnh (VTV9)Cập nhật 21:07 ngày 16/04/2020

VTV.vn - Dịch bệnh COVID-19 đã khiến "sức khỏe" của các doanh nghiệp bị suy giảm trầm trọng, kết cục là đã có những doanh nghiệp bị "khai tử".

Khảo sát mới đây của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân thực hiện trên 1.200 doanh nghiệp ở Việt Nam cho thấy, nếu dịch COVID-19 kéo dài 6 tháng, 74% doanh nghiệp cho rằng sẽ bị phá sản. Do đó, từ đầu tháng 3, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng.

Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí. Trước mắt, gói hỗ trợ tín dụng 250.000 tỷ đồng sẽ được các ngân hàng tung ra cho khách hàng vay mới với lãi suất ưu đãi giảm từ 0,5 - 1,5 %/ năm.

Các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp. Đối tượng được gia hạn nộp thuế là những đơn vị bị thiệt hại vật chất do dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có các ngành nghề vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch COVID-19, dẫn đến 50% lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bị tạm thời nghỉ việc hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian tạm dừng là đến tháng 6/2020, nếu dịch bệnh không giảm, sẽ tiếp tục xem xét, kéo dài thời gian tạm dừng đến tháng 12/2020.

Như vậy, trong cuộc chiến đối với dịch COVID-19, các doanh nghiệp không đơn độc, luôn nhận được sự hỗ trợ từ những chính sách kịp thời của Nhà nước. Điều này hết sức có ý nghĩa bởi hiện tại nhiều doanh nghiệp không còn sức để gắng gượng. Ở lĩnh vực sản xuất hay kinh doanh, dịch vụ, hầu như không doanh nghiệp nào thoát được "cơn bão" COVID-19.

Nhiều chuyên gia cho rằng, để doanh nghiệp "sống sót" qua cơn khủng hoảng dịch bệnh, bên cạnh chính sách hỗ trợ, những nỗ lực của chính doanh nghiệp trong việc thay đổi cách sản xuất, kinh doanh là điều hết sức quan trọng. Ở một góc độ nào đó, dịch COVID-19 như một bài kiểm tra nghiệt ngã về sức chịu đựng của các doanh nghiệp và việc có vượt qua bài kiểm tra này hay không phụ thuộc vào năng lực "quản trị rủi ro", "quản trị khủng hoảng" của doanh nghiệp.

Đến lúc này, đối với nhiều ngành kinh tế, những ngày phía trước vẫn còn rất u ám. Liệu có bao nhiêu doanh nghiệp vượt qua cơn khủng hoảng COVID-19? Câu trả lời phụ thuộc vào việc triển khai các chính sách hỗ trợ cũng như nỗ lực của chính doanh nghiệp.


Giải pháp phù hợp để gói hỗ trợ tiếp cận doanh nghiệp nhanh, trúng và đúng Giải pháp phù hợp để gói hỗ trợ tiếp cận doanh nghiệp nhanh, trúng và đúng

VTV.vn - Chính phủ liên tục đưa ra các gói kích cầu, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng hành cùng với đó là sự vào cuộc của hệ thống ngân hàng thương mại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.