Doanh nghiệp bớt khó khăn nhờ chính sách hỗ trợ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/03/2020 16:08 GMT+7

VTV.vn - Cho đến thời điểm này, Chương trình Hỗ trợ tín dụng mà cụ thể là Thông tư 01 của NHNN đã phát huy tác dụng nhiều mặt đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

7000 nghìn tỷ đồng đã được giảm lãi, đồng thời hạn mức cho vay mới tăng thêm 6000 tỷ đồng nữa cũng với lãi suất thấp, tất cả những chia sẻ hỗ trợ này từ phía ngân hàng Vietcombank đối với Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam là thực sự quý báu khi khó khăn bộn bề.

Không chỉ giảm lãi mà điều được nhiều doanh nghiệp đánh giá thiết thực của Thông tư 01 đó là chính sách giãn nợ cho doanh nghiệp.

Cũng cần phải nói rõ thêm chương trình 285 nghìn tỷ đồng mà ngành ngân hàng đang triển khai nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp không phải là tiền từ ngân sách nhà nước mà là nguồn vốn mà các ngân hàng huy động từ dân cư và sắp xếp để cho vay, giãn nợ cho các doanh nghiệp.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến thời điểm này, tức là chỉ sau 2 tuần Thông tư 01 được ban hành, chỉ tính riêng các ngân hàng có quy mô lớn đã có khoảng 100 nghìn tỷ đồng được giảm lãi suất. Rà soát từng khách hàng, khẩn trương đưa ra chính sách trợ giúp, hỗ trợ cho doanh nghiệp là điều mà nhiều ngân hàng đã và đang thực thi trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước