Nhiều kênh tiêu thụ đối với cây siêu hạn mặn mãng cầu

Minh Xuân - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 07:49 ngày 24/01/2020

VTV.vn - Trước đây, mãng cầu là loại cây tạp, được trồng chỉ để ăn chơi hoặc trưng Tết, nay được mệnh danh là cây trồng siêu hạn mặn do thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giá mua cho loại quả mãng cầu hàng loại 2 là 10.000 đồng/kg. Năm nay, dù giá không đạt đỉnh như năm trước, việc hàng đẹp, số lượng nhiều hơn cũng giúp người nông dân tăng thêm thu nhập.

Anh Phan Văn Tuấn chuyển sang nghề thương lái mãng cầu được mấy năm nay, cũng là lúc loại cây này dần bao phủ diện tích ở khu vực. Đến cuối năm 2019, mãng cầu có tên trong danh sách 14 loại cây có diện tích trồng trên 10.000ha ở ĐBSCL. Riêng tại tỉnh Hậu Giang, mãng cầu là loại cây đóng góp giá trị kinh tế đứng thứ 3 sau sầu riêng và mít. Nhờ kỹ thuật bao trái và thụ phấn nhân tạo, mãng cầu ít phân thuốc hơn, trái đẹp, to nhiều hơn ngày xưa.

Một số hộ dân đã sáng tạo sản xuất mãng cầu vàng với giá cao hơn. Với trái chín, "hàng dạt" không kịp tiêu thụ, anh Tuấn cho gọt vỏ, cấp đông. Hiện nay, gia đình anh đã có 2 tấn thịt mãng cầu chuẩn bị bán cho công ty chế biến xuất khẩu. Do đó, không sai khi so sánh, đối với mãng cầu kênh tiêu thụ nào cũng rộng cửa.

Nhà vườn Hậu Giang chuẩn bị hàng chục tấn mãng cầu xiêm phục vụ Tết Nhà vườn Hậu Giang chuẩn bị hàng chục tấn mãng cầu xiêm phục vụ Tết

VTV.vn - Năm nay nhà vườn trồng mãng cầu xiêm ở tỉnh Hậu Giang sẽ cung cấp cho thị trường Tết hàng chục tấn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.