Nhiều khuất tất quanh vị trí Tổng Giám đốc của công ty An Thịnh

Tấn Khoa (VTV9)Cập nhật 10:28 ngày 09/03/2020

VTV.vn - VTV9 tiếp tục nhận nhiều phản ánh của các cổ đông tại Công ty An Thịnh về việc vị trí Tổng Giám đốc của công ty hiện có nhiều điều khuất tất.

Trao đổi với phóng viên, nhóm những người nắm giữ một phần lớn cổ phần của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh (gọi tắt là Công ty An Thịnh) đã khá bức xúc với vai trò Tổng Giám đốc công ty của ông Nguyễn Đình Trung. Anh Trần Quang Vinh, một trong những cổ đông chiếm khoảng 13% cổ phần của công ty cho biết suốt nhiều năm liền, ông Trung không cho mọi người biết gì về tình hình kinh doanh, hoạt động của công ty, dù nhiều lần yêu cầu.

Quá bức xúc, giữa tháng 8/2017, nhóm cổ đông chiếm trên 52% cổ phần của công ty đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường, bầu ông Phạm Viết Vỵ làm Tổng Giám đốc thay thế ông Trung. Ngay sau đó, cuối tháng 8 cùng năm, Ông Trung tổ chức đại hội cổ đông bất thường khác để khôi phục chức vụ của mình và bãi bỏ chức vụ của ông Vỵ.

Theo thông tin từ nhóm cổ đông trên, để tổ chức được đại hội cổ đông bất thường, ông Trung đã tăng cổ phần bằng cách tự ký bán cổ phiếu cho bản thân và vợ với hơn 350.000 cổ phiếu. Thế nhưng, theo biên bản giao dịch, số cổ phần này đến ngày 31/12/2017 mới có hiệu lực thì 8/2017 ông không thể tổ chức đại hội cổ đông bất thường hợp pháp vì không đủ cổ phần. Việc tự ký bán cổ phiếu của ông Trung cũng khiến vốn điều lệ công ty tăng hơn 30 tỷ, dù báo cáo tài chính năm 2016 con số này chỉ hơn 26 tỷ. Nhiều cổ đông đã nghi ngờ trước việc làm này.

Bên cạnh đó, dưới sự quản lý của ông Trung nhiều tài sản của công ty như trụ sở tòa nhà làm việc bị bán đi mà các cổ đông không hề biết trước và tiền thu về cũng không ai biết.

Dù tháng 3/2019, phiên phúc thẩm Tòa án nhân dân TP.HCM đã công nhận tính hợp lệ của đại hội cổ đông bất thường do nhóm cổ đông tổ chức, tức ông Phạm Viết Vỵ làm Tổng Giám đốc, thế nhưng hiện nay, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty An Thịnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần thứ 8 vào tháng 11/2019 vẫn do ông Nguyễn Đình Trung là người đại diện pháp luật. Nhóm cổ đông đã làm đơn khiếu nại khẩn cấp lên Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Qua trao đổi với sơ bộ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, đơn vị này cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của nhóm cổ đông và hiện đang phối hợp với nhiều cơ quan chức năng xác minh thêm các thông tin để làm rõ vấn đế này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.