Nhộn nhịp thị trường đồ cúng ông Công, ông Táo

Tuyết Nhung (VTV9)Cập nhật 07:45 ngày 18/01/2020

VTV.vn - Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về trời. Tại các chợ ở TP.HCM bày bán rất nhiều các mặt hàng cúng ông Táo.

Theo truyền thống, ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm các gia đình thường chuẩn bị mâm cỗ tiễn ông Công ông Táo. Chính vì thế mà khu chợ Tân Định quận 1 TP.HCM sáng nay đã rất nhộn nhịp, người dân tranh thủ sắm sửa các mặt hàng để phục vụ cúng tiễn ông Táo về trời.

Theo ghi nhận, năm nay các sản phẩm phục vụ lễ đưa ông Táo và Tết Nguyên đán khá đa dạng. Mặt hàng cá chép tại các chợ đa dạng gồm cá chép đỏ, cá chép vàng đủ kích cỡ có giá dao động từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng một con, riêng cá chép Nhật giá cao hơn lên đến 50.000 đồng một con. Ngoài ra, các sản phẩm như chè trôi nước, trái cây, bánh thèo lèo hay hoa tươi... cũng rất đắt hàng. Đặc biệt, mặt hàng vàng mã cũng khá đa dạng. Một bộ lễ vật cúng ông Táo gồm giấy tiền vàng mã, mũ ông Táo, hình cá chép có giá từ 20.000 – 60.000 đồng một bộ tùy kích cỡ.

Theo các tiểu thương, các mặt hàng phục vụ cho ngày 23 tháng Chạp năm nay không tăng nhiều, chính vì thế sức mua năm nay cũng tăng nhẹ so với những năm trước. Đặc biệt là tại các chợ như chợ Trương Định, Vườn Chuối, Thị Nghè, Bà Chiểu, đồ cúng ông Táo rất đa dạng và đắt khách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.