Nhu cầu tăng, hàng trăm khu dân cư tự phát mọc lên

Đặng Công, Phú Cường (VTV9)Cập nhật 10:16 ngày 08/11/2019

VTV.vn - Tại Cần Thơ hiện có hàng trăm khu dân cư tự phát mọc lên trên đất nông nghiệp nằm ngoài quy hoạch sử dụng đất của chính quyền địa phương.

Hàng chục căn nhà đang mọc lên trên đất nông nghiệp, tuy không thể xin cấp phép xây dựng nhưng chủ đất vẫn cứ làm. Ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, có 6 khu vực xuất hiện những khu dân cư tự phát như thế này.

Cạnh khu đô thị Cửu Long ở phường Long Hòa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ, cũng là khu dân cư tự phát. Sau khi tự ý làm đường xi măng rộng 3 mét, chủ đất đã cắm trụ đá, phân nền rao bán trên mạng xã hội. Người dân ở đây cho biết, khu dân cư này hình thành trên đất nông nghiệp và đất trồng cây lâu năm. Theo quy định, người đến mua nền không thể xin phép cất nhà.

Thống kê của ngành chức năng thành phố Cần Thơ, hiện địa phương có 148 khu dân cư tự phát tập trung ở các quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy. Nguyên nhân là do nhu cầu nhà ở của người dân đang tăng cao. Trong khi đó, những dự án nhà ở mới được cấp phép, chủ đầu tư triển khai rất chậm vì không thoả thuận bồi hoàn đất đai với người dân.

Dự án nhà ở mới chưa thể triển khai còn dự án cũ thì giá nhà, giá đất lại quá đắt. Một căn hộ tại khu dân cư này được bán với giá từ 1,5 đến 2 tỷ đồng. Mức giá này quá so với thu nhập bình quân của công chức, người lao động ở Cần Thơ. Hệ luỵ là nhiều người đã tìm đến các khu dân cư tự phát với giá dao động từ 300 đến 500 triệu đồng một nền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.