Những cung đường mới mở ra triển vọng phát triển ở vùng ĐBSCL

hanh Chương - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 09:33 ngày 02/01/2020

VTV.vn - Hơn 20 triệu người dân vùng ĐBSCL luôn đặt kỳ vọng lớn vào những tuyến đường trong năm mới 2020.

Đối với Quốc lộ 80 đoạn qua huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, nói là quốc lộ nhưng đường chỉ rộng 7m. Nay đoạn đường này đang được mở rộng thêm mỗi bên 1m. Quá tải, xuống cấp, đoạn đường trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Do đó, ai cũng mong tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi với 4 làn xe đang thi công sẽ sớm được hoàn thành.

Tết đến Xuân về, nỗi nhọc nhằn trên đường về miền Tây lại hiển hiện. Dù đã được nâng cấp, mở rộng, trong nhiều năm qua Quốc lộ 1A vẫn chật chội, ùn tắc. Tất cả chỉ trông chờ đến ngày tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông xe vào cuối năm 2020.

ĐBSCL là vùng nguyên liệu lớn của cả nước nhưng hạ tầng giao thông lại yếu kém và thuộc vùng trũng của cả nước. Nút thắt về giao thông đã kìm hãm những nỗ lực vươn lên của người dân đồng bằng. Có mở đường mới có phát triển, những cung đường mới đang được đầu tư xây dựng mở ra triển vọng cho vùng châu thổ Cửu Long vươn lên tầm cao mới.


ĐBSCL sẽ có thêm nhiều tuyến cao tốc và công trình giao thông trọng điểm ĐBSCL sẽ có thêm nhiều tuyến cao tốc và công trình giao thông trọng điểm

VTV.vn - Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đưa ra tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 2 tổ chức tại thành phố Cần Thơ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.