Những mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 08:09 ngày 07/09/2019

VTV.vn - Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn của bà con vùng biên, từ hơn 10 năm qua, chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” được phát động và duy trì.

Từ năm 2008 đến nay, hơn 8000 căn nhà Đại đoàn kết do Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã được dựng xây khắp các tuyến biên giới, hải đảo. Không chỉ vận động kinh phí được hơn 500 tỷ đồng, người lính quân hàm xanh còn góp nhiều công sức để xây nhà. Vì lẽ đó, những mái ấm nơi biên cương luôn là món quà vô giá đối với bà con.

Ngày càng nhiều những căn nhà mới khang trang hoàn thành, khó khăn trong đời sống của người dân vùng biên sẽ ngày một giảm đi, nghĩa tình quân dân càng thêm bền chặt. Hình ảnh của người chiến sĩ quân hàm xanh, của bộ đội cụ Hồ càng thêm gần gũi và được nhân dân tin yêu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.