Ninh Thuận chủ động ứng phó bão số 6

Văn Giang (VTV9)Cập nhật 18:32 ngày 09/11/2019

VTV.vn - Chủ động ứng phó với bão số 6, trong những ngày qua, tỉnh Ninh Thuận đã rà soát lại các phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

Ninh Thuận là tỉnh có lượng mưa trong năm thấp nhất cả nước. Nhưng diễn biến thời tiết những năm gần đây cho thấy, chỉ qua một đợt mưa lớn kéo dài, mực nước nhiều sông suối, hồ đập lên nhanh, đe dọa đến an toàn công trình và người dân sinh sống vùng hạ lưu. Do vậy, việc kiểm tra cửa van thoát lũ cũng như toàn bộ thân mái đập ở các hồ chứa được thực hiện thường xuyên. Hai hồ chứa có nguy cơ cao sạt lở đang gia cố khẩn cấp là hồ Lanh Ra ở huyện Ninh Phước và hồ Bà Râu ở huyện Thuận Bắc.

Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận có 3 hồ chứa thủy lợi với tổng dung tích thiết kế hơn 16 triệu m3. Ở phía Bắc huyện này có dòng sông Dinh chảy qua. Khi mưa lớn nước sông dâng cao, nếu kết hợp với các hồ chứa thượng nguồn xả lũ, tình trạng ngập lụt sẽ xảy ra diện rộng. Xác định nguy cơ cao do thiên tai gây ra như vậy nên nhiều trường học, trụ sở thôn, xã ở địa phương này, xây dựng gần đây còn có thêm công dụng là làm nơi trú tránh bão lũ cho người dân.

Đến lúc này, phần lớn người dân sinh sống ở vùng trũng thấp của Ninh Thuận đã biết thông tin bão số 6. Người dân cũng đồng thuận di dời khi có thông báo từ cơ quan chức năng./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.