Nỗ lực cấp điện cho vùng biển đảo Tây Nam

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 14:26 ngày 18/01/2020

VTV.vn - Để đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế biển, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành chương trình đưa điện lưới quốc gia đến các đảo xa xôi ở Kiên Giang.

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, điện lưới quốc gia đã bao phủ toàn bộ thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang sau hàng chục năm mong chờ của người dân xã đảo Tiên Hải. Dự án đưa điện ra đảo Tiên Hải do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đầu tư với tổng kinh phí 182 tỉ đồng. Phần khó khăn nhất là thi công đường dây trung thế 22kV vượt biển trên không dài hơn 17,5 km. Sóng to, gió lớn, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã rất nỗ lực để kịp hoàn thành sau 15 tháng.

Từ 2015, Bộ Công Thương đã triển khai Dự án cấp điện cho các xã đảo của Kiên Giang với tổng số vốn 1.433 tỷ đồng. Đến năm 2020, đã có 3/5 xã đảo được phủ điện lưới quốc gia. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, đây là nỗ lực rất lớn của ngành điện trong điều kiện vốn ngân sách chưa cấp đủ.

Những cột điện mọc sừng sững giữa biển khơi bất chấp sóng to, gió lớn. Đây là động lực để người dân tỉnh Kiên Giang gắn bó hơn với vùng biển đảo Tây Nam, chung tay với các lực lượng khác bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Từ khi có nguồn điện ổn định, 3 xã đảo của tỉnh Kiên Giang là Sơn Hải, Tiên Hải và Hòn Thơm đã có những bước tiến vượt bậc về kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.