Nỗ lực cứu đàn gia súc giữa nắng hạn khốc liệt

Tấn Quýnh - Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 15:59 ngày 31/05/2020

VTV.vn - Bị suy kiệt, bị chết do thiếu nước uống, thiếu thức ăn - điều này đã xảy ra đối với đàn gia súc có sừng ở tỉnh Ninh Thuận, nơi mà khô hạn đang trong giai đoạn khốc liệt.

Ninh Thuận là một trong những vùng chăn nuôi gia súc có sừng với số lượng đàn lớn nhất nước. Với người dân trong vùng, đàn gia súc chính là nguồn sống. Cũng vì vậy, vào lúc này, nhiều biện pháp quyết liệt đang được thực hiện để cứu đàn gia súc vượt qua mùa nắng hạn. Mỗi cuộn rơm có giá không dưới 30 ngàn đồng nhưng nhiều gia đình cũng cố bỏ tiền ra để mua cho gia súc ăn. Chương trình khuyến nông cũng đã hướng dẫn nông dân  dùng phụ phẩm từ cây bắp, cây mía để ủ lên men, cho ra loại thức ăn giàu dinh dưỡng cho đàn gia súc.

Hiện tại, lượng nước trong 21 hồ chứa ở Ninh Thuận chỉ còn 12% dung tích thiết kế. Trong sản xuất nông nghiệp, nước được ưu tiên cho đàn gia súc trước khi cung cấp cho trồng trọt. Cùng với dự trữ thức ăn thì nguồn nước chính là điều mấu chốt để cứu đàn gia súc có sừng ở tỉnh Ninh Thuận. Nếu trời tiếp tục không có mưa, nguồn nước thiếu hụt trầm trọng hơn thì một số địa phương ở tỉnh Ninh Thuận buộc phải di chuyển đàn gia súc. Ngay từ bây giờ, phương án di chuyển đàn gia súc đã được xây dựng theo hướng di chuyển gia súc phải có tổ chức, tránh xảy ra những xung đột trong trường hợp nhiều đàn gia súc cùng dồn về một cánh đồng./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.