Nỗ lực đưa điện ra các xã đảo của tỉnh Kiên Giang

Đặng Công, Tuấn Khôi, Nhật Di (VTV9)Cập nhật 09:14 ngày 04/08/2019

VTV.vn - Dù nguồn vốn, công tác thi công gặp nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn nỗ lực hoàn thành nhiều công trình cung cấp điện cho các xã đảo tỉnh Kiên Giang.

Xã đảo Tiên Hải gồm 14 hòn đảo lớn nhỏ gọi chung là quần đảo Hải Tặc, người dân nơi đây rất kỳ vọng điện tới sẽ được đổi đời. Trước đó, nhiều xã đảo của tỉnh Kiên Giang đã trở thành thiên đường du lịch khi có điện. Đến tháng 8 năm 2019, đã có 5 xã đảo của tỉnh Kiên Giang có điện lưới quốc gia. Nhờ đó, du lịch của địa phương phát triển mạnh. Trong năm 2018, đã có 7,7 triệu lượt khách đã tìm về Kiên Giang, mang lại doanh thu hơn 6.300 tỷ đồng.

Dự kiến tháng 9 này, đường điện ra xã đảo Tiên Hải, thành phố Hà Tiên hoàn thiện. Như vậy, tỉnh Kiên Giang chỉ còn huyện đảo Thổ Châu vẫn phải dùng điện từ máy phát. Người dân ở đây rất mong Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm đầu tư hệ thống cung ứng điện ổn định. Ngoài việc phát triển kinh tế, có điện sẽ giúp cho bà con bám biển, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.