Nông dân tăng cường bán nông sản online trong mùa dịch

Tấn Hưng (VTV9)Cập nhật 21:24 ngày 21/04/2020

VTV.vn - Ngoài việc chủ động chế biến, đa dạng hóa sản phẩm nông sản, nông dân miền Tây còn tăng cường bán hàng online.

Trong những ngày qua, do vào mùa thu hoạch, đầu ra bị hạn chế vì dịch COVID-19, điệp khúc trúng mùa, rớt giá lại xuất hiện với nhiều loại trái cây như: xoài, mít, thanh long… Việc tăng cường bán hàng online là giải pháp giúp bà con tiêu thụ nông sản dễ dàng hơn trong mùa dịch COVID-19.

Trong thời gian gần đây, anh Phạm Đình Ngãi (ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) lên mạng thường xuyên hơn, trang Facebook cá nhân của anh cũng cập nhật liên tục những hình ảnh, video về cách sử dụng sản phẩm mật hoa dừa. Đây là cách giúp anh tiêu thụ sản phẩm nhiều hơn dù đang trong mùa dịch bệnh. Cũng nhờ mạng xã hội, một lượng lớn quýt vườn nhà đã được tiêu thụ, trong đó có những đơn hàng từ khách tại các địa phương ở xa.

Nhiều nông dân nói vui, sau đợt dịch bệnh này, họ lại có thêm kênh tiêu thụ nông sản và lượng khách ổn định, lại không phải qua thương lái.

Kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản do tác động của COVID-19 Kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản do tác động của COVID-19

VTV.vn - Việc chung tay tháo gỡ từ nhiều phía đã có những tác động tích cực đến tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.