Ôn tập trên truyền hình thời dịch bệnh COVID-19

Anh Đào - Quốc Trạng - Trung Hiếu (VTV9)Cập nhật 06:00 ngày 26/02/2020

VTV.vn - Tại tỉnh An Giang, ngoài tổ chức ôn tập cho học sinh qua mạng, Zalo, tỉnh còn huy động hội đồng chuyên môn củng cố bài cho học sinh cuối cấp qua truyền hình.

Hôm nay đã là buổi học thứ 3 em Trần Quốc Thành (học sinh trường THPT Nguyễn Hiền, tỉnh An Giang) cùng vài bạn trong xóm học qua kênh Truyền hình tỉnh An Giang. Mỗi buổi học qua truyền hình này tuy chỉ kéo dài 45 phút nhưng đối với những học sinh cuối cấp này, thời gian này rất phù hợp. Mỗi ngày, trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang, chương trình hướng dẫn ôn luyện được phát 2 buổi, sáng bắt đầu vào 10h và chiều là 15h. Chương trình dự kiến sẽ phát sóng cho đến khi học sinh cuối cấp trở lại trường.

Để đảm bảo bài việc ôn luyện được đầy đủ, súc tích và dễ hiểu, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đã huy động hội đồng chuyên môn. Chỉ trong 4 ngày, các thầy, cô giáo được phân công soạn giáo án và những bài dạy đều được kiểm duyệt kỹ lưỡng.

Chương trình ôn luyện trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức mà còn hỗ trợ ổn định tinh thần trong điều kiện ngày nghỉ kéo dài như hiện nay. Bên cạnh đó, đây được xem là cách làm hay để giữ gìn sức khỏe cho học sinh trong mùa dịch COVID-19 hiện nay.

Nhu cầu học và thi online tăng cao trong mùa dịch COVID-19 Nhu cầu học và thi online tăng cao trong mùa dịch COVID-19

VTV.vn - Trong mùa dịch COVID-19, các trường hiện đang đẩy mạnh phần mở lớp và học trực tuyến cho học sinh đang nghỉ học.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.