Peru bắt 6 du khách nước ngoài phá hoại di tích linh thiêng Machu Picchu

Thủy Tiên (VTV9)Cập nhật 19:26 ngày 15/01/2020

Thành cổ Machu Picchu được xây dựng bởi người Inca. (Ảnh: Asia Times)

VTV.vn - Cảnh sát Peru đã bắt giữ 6 du khách nước ngoài vì cáo buộc phá hoại di sản văn hóa tại khu di tích Machu Picchu, thành cổ linh thiêng của người Inca.

Những người bị bắt mang quốc tịch Argentina, Chile, Brazil và Pháp. Những người này được cho là đã vào bên trong đền Mặt trời của khu di tích, phá hoại một bức tường. Ngoài ra, phân người cũng được tìm thấy ở bên trong đền. Hiện những người này đang bị tạm giữ để điều tra, nếu bị kết tội, mỗi du khách có thể nhận mức án lên đến 4 năm tù.

Machu Picchu được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1983. Đây là điểm du lịch nổi tiếng của Peru, mỗi năm thu hút 1 triệu du khách đến tham quan.


Thổ Nhĩ Kỳ: Dự án thủy điện 1/2 thế kỷ xóa sổ di tích 12 thiên niên kỷ lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ: Dự án thủy điện 1/2 thế kỷ xóa sổ di tích 12 thiên niên kỷ lịch sử

VTV.vn - Chỉ 10 ngày nữa, toàn bộ 80.000 dân ở thị trấn 12.000 năm tuổi Hasankeyf của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải rời khỏi đây để nhường chỗ cho dự án thủy điện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.