Phá bỏ nhà kính: Có phải là giải pháp khả thi trong phát triển Đà Lạt?

Văn Giang - Nguyên Ngọc - Tường Đại (VTV9)Cập nhật 10:46 ngày 11/10/2019

VTV.vn - TP Đà Lạt nên tiếp tục phát triển nóng nhà kính để phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hay thay đổi phương thức canh tác để trả lại môi trường trong lành?

Lâu nay, nói đến thành phố Đà Lạt người ta thường nghĩ đến nơi có khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm, vùng đất của ngàn thông xanh rì rào, muôn loài rau, hoa khoe sắc. Liệu những cảm nhận này có còn đúng với thực tế hiện nay khi có quá nhiều nhà kính mọc lên trắng xóa để phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao?

Theo thống kê, đến lúc này, ở tỉnh Lâm Đồng có không dưới 4.500ha nhà kính và hơn 1.200ha nhà lưới. Địa phương có diện tích trồng rau, hoa trong nhà kính lớn nhất là thành phố du lịch Đà Lạt với khoảng 3.000ha, chiếm đến 60% diện tích nhà kính, nhà lưới của tỉnh Lâm Đồng. Điều đáng nói, có đến 70% diện tích nhà kính không theo tiêu chuẩn kỹ thuật như: độ cao mái che thấp, không có hệ thống thông gió, cửa ra vào chưa cách ly được mầm bệnh. Bên cạnh đó, việc làm nhà kính, nhà lưới ở thành phố Đà Lạt không chỉ ở chân ruộng bằng phẳng mà ngay cả trên những triền đồi độ dốc lớn, khiến việc xói mòn đất diễn ra nhanh hơn.

Có thể thấy, diện tích nhà kính tại tỉnh Lâm Đồng tăng đến mức báo động, tình trạng khí hậu thay đổi không chỉ là cảm nhận của du khách mà còn là nhận định của rất nhiều người sinh ra, lớn lên tại thành phố lãng mạn và xinh đẹp này. Ngay cả những "lão nông tri điền" quanh năm gắn bó với nghề trồng rau, hoa cũng thừa nhận nhà kính đang tác động xấu đến môi trường. Thành phố Đà Lạt với ngàn thông xanh đặc trưng đang chuyển dần sang màu trắng của nhà kính. Đây là tác nhân của tình trạng khí hậu nóng lên và các hiện tượng khí hậu cực đoan như lũ lụt, sạt lở đất.

Nhiều nông dân thành phố Đà Lạt đã phá bỏ nhà kính để sản xuất theo lối truyền thống và thay đổi phương thức canh tác theo hướng hữu cơ, sinh học, không dùng phân thuốc hóa học. Kết quả là năng suất cây trồng có giảm so với sản xuất trong nhà kính, nhưng cái được của việc thay đổi phương thức canh tác là tạo ra nông sản sạch, môi trường sạch.

Như vậy, không thể phủ nhận những ưu điểm tích cực của nhà kính. Làm nông nghiệp công nghệ cao cũng không thể xóa bỏ tất cả nhà kính, nhà lưới bởi việc đầu tư xây dựng theo canh tác nhà kính đòi hỏi số tiền không nhỏ. Điểm mấu chốt là phải quy hoạch cụ thể, quản lý quy hoạch diện tích trồng theo nhà kính, nhà lưới để không làm mất đi những mảng xanh đặc trưng của thành phố Đà Lạt mộng mơ, quyến rũ.


Ồ ạt phát triển nhà kính, sinh thái Đà Lạt ngày càng biến dạng Ồ ạt phát triển nhà kính, sinh thái Đà Lạt ngày càng biến dạng

VTV.vn - Các nhà khoa học tiếp tục lên tiếng về mối nguy biến dạng hệ sinh thái ở thành phố Đà Lạt mà nguyên nhân chính là do sự ồ ạt phát triển nhà kính.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.