Phân biệt máy đo độ mặn và máy đo độ tinh khiết nước

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 11:26 ngày 27/02/2020

VTV.vn - Đội quản lý thị trường Bến Tre đã vào cuộc, kiểm tra về việc 1 số cơ sở bán máy đo độ tinh khiết của nước nhưng lại giới thiệu với người dân là máy đo độ mặn.

Xác minh thực tế ở địa bàn huyện Chợ Lách, Cục quản lý thị trường tỉnh Bến Tre thừa nhận có tình trạng bán máy đo độ tinh khiết của nước nhưng lại giới thiệu là máy đo độ mặn. Các chủ cửa hàng cũng không xuất trình được hoá đơn, chứng từ nhập hàng, chưa kể đến một số bán hàng qua mạng và gửi qua bưu kiện nên rất khó quản lý cũng như kiểm soát.

Theo quy định, hàng hoá nhập từ nước ngoài về phải dán nhãn chữ tiếng Việt. Tuy nhiên, những chiếc máy đo độ tinh khiết của nước bán ở tỉnh Bến Tre không có nhãn tiếng Việt, hướng dẫn sử dụng cũng chỉ có tiếng nước ngoài và những chiếc máy này không đủ điều kiện bán ra thị trường. Hiện Cục quản lý thị trường tỉnh Bến Tre đã lập biên bản, xác minh một số cơ sở có dấu hiệu vi phạm. 

Về phía người dân, các chuyên gia nông nghiệp cũng đưa ra một số khuyến cáo để tránh nhầm lẫn giữa máy đo độ tinh khiết của nước và máy đo độ mặn, là cách nhận biết trực quan nhất trên máy đo độ mặn sẽ có từ “salt” hoặc “salinity”. Còn máy đo độ tinh khiết của nước sẽ có chữ “TDS”. Vì vậy, bà con cần chú ý để tránh mất tiền oan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.