Phân bón nội mất dần lợi thế cạnh tranh

Huỳnh Tâm - Nguyên Du - Nhật Di (VTV9)Cập nhật 09:55 ngày 12/07/2019

VTV.vn - Mặc dù có thị trường tiêu thụ lớn với hàng trăm nhà máy sản xuất, sản phẩm phân bón Việt Nam vẫn yếu thế trong cuộc cạnh tranh với mặt hàng ngoại nhập.

Tại các đại lý vật tư nông nghiệp, không quá khó để tìm được những sản phẩm phân bón ngoại nhập. Các chuyên gia lo ngại trước thực tế có những sản phẩm phân bón nước ta sản xuất được nhưng vẫn nhập khẩu, phân bón ngoại nhập dễ dàng chiếm lĩnh thị trường nội địa.

Phân bón Việt Nam đang dần mất đi tính cạnh tranh. Nguyên nhân là do ngoài sức ép từ sản phẩm ngoại nhập, các "ông lớn" của ngành phân bón trong nước còn phải gồng mình chiến đấu trước vấn nạn phân bón giả, kém chất lượng, đặc biệt là hoạt động sản xuất đang gặp nhiều khó khăn. Để sản xuất được những sản phẩm phân bón đảm bảo chất lượng, nguyên, nhiên liệu là vấn đề chủ yếu. Khó khăn lớn nhất của nhà máy tại đây là thiết hụt nguồn khí và phải mua với mức giá cao.

Hiện mỗi năm Việt Nam xuất khẩu khoảng 930.000 tấn phân bón, trong khi lượng nhập khẩu là hơn 4 triệu tấn. Con số này sẽ chưa dừng lại nếu những khó khăn, tồn tại của ngành phân bón trong nước không sớm được tháo gỡ. Việt Nam là quốc gia nông nghiệp, việc phụ thuộc vào nguồn phân bón ngoại nhập sẽ rất rủi ro. Do đó, ngành phân bón trong nước cần phải có những giải pháp nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm.


Hơn 50#phantram phân bón trên thị trường có nguy cơ là hàng kém chất lượng Hơn 50#phantram phân bón trên thị trường có nguy cơ là hàng kém chất lượng

VTV.vn - Mỗi năm nước ta cần khoảng 11 triệu tấn phân bón, trong khi đó hơn 50% số phân bón trên thị trường hiện nay có nguy cơ là hàng kém chất lượng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.