Phát hiện 5 ổ dịch tả lợn châu Phi tại Bình Phước

VTV9Cập nhật 08:37 ngày 25/06/2019

(Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Cơ quan quản lý huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tiêu hủy lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Việc tiêu hủy trên được thực hiện tại 3 xã Tân Lập, Tân Hòa và Tân Phước với 5 ổ dịch tả lợn châu Phi.

Qua ghi nhận, tại hộ gia đình Chu Văn Thuận có 9 con với tổng trọng lượng 54kg; hộ Nguyễn Văn Tiến, đàn 12 con với tổng trọng lượng 335kg; hộ Nguyễn Văn Trọng, 19 con, tổng trọng lượng 1.153kg (cùng ngụ ấp 9, xã Tân Lập); hộ Trương Thị Phương, ở ấp Phước Tân, xã Tân Phước, đàn 52 con, tổng trọng lượng hơn 4,3 tấn và hộ Lê Thanh Nhân, ở ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa, đàn 43 con, tổng trọng lượng gần 4,5 tấn.

Sau khi lấy mẫu đưa đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus bệnh dịch tả lợn châu Phi, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành  tổ chức tiêu hủy bằng biện pháp chôn lấp toàn bộ số lợn tại 5 hộ gia đình trên. Tính đến ngày 23/6, trên toàn tỉnh Bình Phước đã có 25 phường, xã thuộc 6 huyện, thị, thành phố xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi.


Quảng Ngãi phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên Quảng Ngãi phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên Phát hiện thêm 19 ổ dịch tả lợn châu Phi ở Bình Phước Phát hiện thêm 19 ổ dịch tả lợn châu Phi ở Bình Phước Bình Dương phát hiện 7 ổ dịch tả lợn châu Phi Bình Dương phát hiện 7 ổ dịch tả lợn châu Phi



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.