Phú Yên: Trường học chế tạo thành công máy rửa tay sát khuẩn tự động

Thực hiện: Thanh Tùng (VTV9)Cập nhật 09:20 ngày 03/04/2020

VTV.vn - Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên đã nghiên cứu và sáng chế thành công máy rửa tay sát khuẩn tự động. Thành công này góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid-19.

Với bộ phận cảm biển, khi đưa tay vào máy sẽ tự động phun dung dịch khử khuẩn. Đó chính là đặc điểm nổi bật của chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động này.

Sau một thời gian ngắn nghiên cứu chế tạo, hàng trăm chiếc máy đã được Trường Cao đẳng nghề Phú Yên cho ra đời. Toàn bộ thiết bị điện, điện tử đều dễ mua trên thị trường nên giá thành bình quân mỗi máy chỉ khoảng 1 triệu đồng.

Với cấu tạo nhỏ gọn, máy được treo trên tường nên dễ sử dụng cho tất cả mọi người. Ban đầu, Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên nghiên cứu chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động chỉ nhằm mục đích phục vụ nhu cầu trong nhà trường. Nhưng đến nay, nhà trường đã lắp đặt miễn phí cho một số cơ quan, đơn vị hàng ngày có nhiều người đến làm việc. Với chi phí không quá cao, sản phẩm này sẽ được hỗ trợ để nhân rộng, hướng tới phục vụ lợi ích cộng đồng.

Hiện nay, các giảng viên của Trường Cao đẳng nghề Phú Yên đang tiếp tục cải tiến để sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. Với máy rửa tay sát khuẩn tự động này thì sự tiện ích mang lại không chỉ tiết kiệm dung dịch rửa mà còn hạn chế nguồn lây nhiễm chéo.

Thực hiện: Thanh Tùng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.