Sản xuất đông trùng hạ thảo để xuất khẩu

Huỳnh Tâm (VTV9)Cập nhật 12:01 ngày 09/09/2019

VTV.vn - Mới đây một chủ trang trại nuôi tôm ở Bạc Liêu đã nghiên cứu sản xuất đông trùng hạ thảo đủ điều kiện để xuất khẩu.

Đó là nghiên cứu của anh Lê Anh Xuân ngụ tại tỉnh Bạc Liêu. Ngoài việc nuôi cấy, sản xuất thành công đông trùng hạ thảo chất lượng cao dạng tươi, cơ sở này còn chế biến sợi khô làm trà, rượu và thực phẩm chức năng dạng viên nang. Nhờ sản phẩm đa dạng và những tiện ích cho sức khỏe nên ngay khi có mặt trên thị trường đông trùng hạ thảo tại đây được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Hiện mỗi tháng cơ sở sản xuất được hơn 25.000 sản phẩm các loại cung cấp trong nước và xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.