Số lượng người tham gia BHXH tự nguyện tại Đông Nam Bộ còn thấp

VTV9Cập nhật 06:25 ngày 01/06/2019

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tại khu vực Đông Nam Bộ có gần 25.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chỉ mới đạt hơn 43% chỉ tiêu được giao và thấp hơn bình quân chung của cả nước.

Thời gian đóng bảo hiểm quá dài, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm thấp là hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đóng bảo hiểm tự nguyện còn thấp ở khu vực này. Đây là những thông tin được đưa ra tại Hội thảo Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện diễn ra vào ngày 31/5.

Hội thảo nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý khi tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia hội thảo như: đại lý thu mua bưu điện, hội phụ nữ hay các đơn vị, đoàn thể cũng tham luận về tầm quan trọng trong việc phát huy vai trò của những đơn vị này trong việc tuyên truyền, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại cơ sở khu vực Đông Nam Bộ.


Hiệu quả trong phát triển BHXH tự nguyện tại Đắk Lắk Hiệu quả trong phát triển BHXH tự nguyện tại Đắk Lắk

VTV.vn - Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại tỉnh Đắk Lắk đang mang lại những hiệu quả thiết thực góp phần vào vấn đề đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.