Taxi bay cất cánh ở Đức

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 09:24 ngày 16/09/2019

(Ảnh: Volocopter)

VTV.vn - Volocopter, một công ty nhỏ tại Đức, vừa thực hiện một chuyến bay thử nghiệm taxi bay ở nước này.

VoloCity là chiếc máy bay cất và hạ cánh điện tử của Volocopter. Nó sử dụng 18 cánh quạt và không tạo ra nhiều tiếng ồn. Máy bay này có thể bay được 35km với vận tốc 110 km/h. Nó có thể chở được 2 hành khách cùng hành lý của họ. Hiện Volocopter còn phải xây những cơ sở hạ tầng đáp và cất cánh, gắn kết vào các hệ thống quản lý không lưu để khai thác thương mại chiếc taxi bay này.


Taxi bay cất cánh ở Đức - Ảnh 1.

Công ty Volocopter cho biết vừa huy động được 55 triệu USD tiền tài trợ nhằm giúp đưa Volocity ra mắt thương mại trong vòng 3 năm tới. Được biết, cuộc đua sản xuất taxi bay đang sôi nổi với sự tham gia của nhiều công ty khởi nghiệp cạnh tranh với các "đại gia" như: Airbus, Uber.


Taxi bay cất cánh ở Đức - Ảnh 2.

(Ảnh: Brunswick Group)


Hàn Quốc phát triển taxi máy bay không người lái Hàn Quốc phát triển taxi máy bay không người lái

VTV.vn - Bộ Địa chính và giao thông, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hiện đang xem xét thúc đẩy các dịch vụ giao thông bằng máy bay không người lái mini.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.