Tháo gỡ khó khăn cho người trồng mía Hậu Giang

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 13:51 ngày 08/11/2019

VTV.vn - Tỉnh Hậu Giang vừa có hướng tháo gỡ khó khăn cho người trồng mía với hơn 5.000 hecta mía tồn đọng nhiều nhất là ở huyện Phụng Hiệp.

Hiện nay, tỉnh Hậu Giang chỉ có một nhà máy đường còn hoạt động, công suất khoảng 75.000 tấn mỗi tháng, với tiến độ như vậy, phải 10 tháng nữa nông dân Hậu Giang mới có thể bán hết 800 ngàn tấn mía của niên vụ này. Để giải bài toán này, Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) đã phối hợp với nhà máy đường Sóc Trăng, dự kiến sẽ vận hành vào ngày 11/11 tới, công suất khoảng 2.500 tấn mỗi ngày.

Như vậy, tiến độ thu mua mía cho nông dân có thể tăng lên gấp đôi. Ngoài ra, ở huyện Phụng Hiệp đang có khoảng 1.000 hecta mía bị ngập cần được sớm thu hoạch để tránh thiệt hại do giảm năng suất. Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ cũng sẽ ưu tiên thu mua mía của những khu vực này. Nhiều hộ trồng mía cũng đã chuyển sang bán mía chục, tức là mía để làm nước giải khát, diện tích hơn 1.200 ngàn hecta.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.