Tháo gỡ khó khăn từ việc cấp hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản

Tấn Quýnh - Phạm ViệtCập nhật 09:48 ngày 20/06/2019

VTV.vn - Việc cấp hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản là chủ trương đúng, vấn đề còn lại là cần có ngay giải pháp giúp ngư dân tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ quy định này.

Chỉ dài 14,9m, do đó tàu cá của ông Trần Deo (ngư dân tỉnh Khánh Hòa) không còn được cấp giấy phép khai thác ở vùng khơi. Nguyên nhân là do theo quy định, một trong những điều kiện để tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi là phải có chiều dài từ 15m trở lên. Nỗi lo của ông Trần Deo bắt đầu từ đây.

Có đến 1.170 tàu cá ở tỉnh Khánh Hòa lâu nay thường xuyên hoạt động ở vùng khơi, nhưng chiều dài tàu chỉ từ 12m đến dưới 15m, các tàu này hiện không được cấp giấy phép khai thác vùng khơi. Trong những ngày qua, nhiều ngư dân ở đây có cùng chung một băn khoăn, họ sẽ phải xoay xở thế nào khi không còn giấy phép khau thác vùng khơi? Đối với nhiều ngư dân, khi chuyển từ vùng khơi vào vùng lộng, dù tay nghề khai thác rất lão luyện cũng không hy vọng có được thu nhập như trước.

Nguyên nhân ngư dân gặp lúng túng khi chuyển nghề hay chuyển ngư trường khai thác là vì bài toán thu nhập chuyến biển, trong khi thu nhập của chuyến biển lại được quyết định bởi sản lượng khai thác. Việc cấp hạn ngạch khai thác thủy sản là để quản lý nguồn lợi hải sản, đảm bảo thu nhập cho ngư dân không chỉ trước mắt mà còn về lâu dài.


Bình Định: Công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản Bình Định: Công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản

VTV.vn - Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã ký quyết định công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng lộng và vùng ven bờ của tỉnh với số lượng gần 3.000 tàu cá.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.