Thầy giáo “chế” xe đạp chạy bằng năng lượng mặt trời

VTV9Cập nhật 10:23 ngày 18/07/2019

VTV.vn - Một thầy giáo ở tỉnh An Giang đã có một sáng chế vừa thú vị, vừa hữu ích, đó là chiếc xe đạp có hệ thống hỗ trợ tích điện bằng năng lượng mặt trời.

Vừa tiện ích, không sợ cháy nổ, vừa thân thiện với môi trường, tiết kiệm được chi phí sử dụng điện năng, đó là giải pháp thông minh của thầy giáo Nguyễn Ngọc Đấu, giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang khi sáng tạo thành công hệ thống hỗ trợ tích điện bằng năng lượng mặt trời vào chiếc xe đạp. Theo đó, từ chiếc xe đạp bình thường, thầy giáo Nguyễn Ngọc Đấu đã nghĩ ra cách mới lạ, đó là dùng năng lượng mặt trời để sạc cho chiếc xe đạp của mình.

Chiếc xe đạp có thể chạy với vận tốc từ 36 - 40 km/h. Tấm pin có thể xếp gọn, nâng lên, hạ xuống tùy theo mục đích sử dụng và bảo vệ trẻ em ngồi phía sau tránh bị kẹt chân. Với chi phí lắp đặt ban đầu khoảng 1 triệu đồng, thầy Đấu còn bố trí lắp thêm đèn xi nhan, đồng hồ đo vận tốc trên xe. Và khi xe dừng đỗ, hệ thống cấp điện có thể sử dụng cho các vật dụng sinh hoạt khác như: quạt điện, bóng đèn Led, động cơ bơm nước cỡ nhỏ hay sạc pin điện thoại.

Ra mắt con đường xe đạp năng lượng mặt trời đầu tiên Ra mắt con đường xe đạp năng lượng mặt trời đầu tiên

Vừa qua, những người dân tại Hà Lan đã được chứng kiến sự ra mắt của con đường xe đạp năng lượng đầu tiên trên thế giới mang tên "Mặt trời".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.