Thêm điểm đến văn hóa dành cho sinh viên ở TP.HCM

VTV9Cập nhật 06:12 ngày 25/10/2019

Nhà văn hóa sinh viên được đầu tư hơn 420 tỷ đồng.

VTV.vn - Ngày 24/10, Nhà văn hóa sinh viên nằm trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM đã được chính thức đưa vào hoạt động.

Đây là nhà văn hóa sinh viên thứ 2 trên địa bàn TP.HCM, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa giải trí của hơn 420.000 sinh viên. Công trình có kiến trúc hiện đại, thân thiện môi trường, tích hợp nhiều công năng, tiện ích phục vụ sinh viên gồm: 1 nhà hát có sức chứa hơn 700 chỗ ngồi, 2 phòng hội thảo, 4 rạp chiếu phim, 32 phòng chức năng và phòng câu lạc bộ đội nhóm, sân khấu ngoài trời cùng khu vực riêng dành cho các hoạt động thể thao.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị, Nhà văn hóa sinh viên phải tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giáo dục, văn hóa ý nghĩa, để đây thực sự là mái nhà chung, nơi truyền cảm hứng tiếp sức cho hành trình trưởng thành của mỗi sinh viên.


Xây dựng nhà văn hóa thôn, bản - Hiệu quả từ một cách làm Xây dựng nhà văn hóa thôn, bản - Hiệu quả từ một cách làm

VTV.vn - Những câu chuyện về hiến đất, góp công, góp của xây dựng nhà văn hóa vẫn đang diễn ra ở tỉnh miền núi Tuyên Quang.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.