Thi công cọc đầu tiên của trụ tháp cầu Mỹ Thuận 2

Thanh Chương – Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 13:17 ngày 25/11/2020

VTV.vn - Cầu Mỹ Thuận 2 sẽ kết nối tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Cần Thơ. Để đảm bảo tiến độ, chủ đầu tư và các nhà thầu của dự án đã khẩn trương thi công cọc khoan nhồi đầu tiên.

Mỗi cọc khoan nhồi có đường kính 2,5m với chiều dài từ 60-75m. Đây là cọc thử nghiệm đầu tiên trong tổng số 60 cọc của 4 trụ nhịp chính dây văng cầu Mỹ Thuận 2. Thời gian thử nghiệm sẽ kéo dài hơn 1 tháng trước khi khoan đại trà. Tiến độ thi công phần cọc khoan nhồi và bệ các trụ nhịp là 16 tháng và hiện đạt yêu cầu.

Thi công cọc khoan nhồi của trụ tháp là công đoạn quan trọng nhất của cầu dây văng Mỹ Thuận 2. Làm việc dưới nước chảy xiết, phụ thuộc nhiều vào thủy triều nên các nhà thầu phải tranh thủ thời gian tối đa đồng thời đảm bảo chất lượng công trình. 

Cầu Mỹ Thuận 2 đã được yêu cầu rút ngắn tiến độ từ 5 năm xuống còn 3 năm để đưa vào sử dụng trong năm 2023./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.