Thủ tướng: Cà Mau cần tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Đặng Công - Lý Của (VTV9)Cập nhật 09:46 ngày 12/12/2019

VTV.vn - Tỉnh Cà Mau phải tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy hoạch lại dân cư để ứng phó hiệu quả với tình trạng nước biển dâng.

Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đảng bộ và chính quyền tỉnh Cà Mau vào ngày 11/12. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng chỉ ra một số tồn tại, bất cập mà tỉnh Cà Mau cần nỗ lực khắc phục như: quy mô kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh còn thấp, chịu tác động nặng nề bởi biến đổi khí hậu…

Thủ tướng nhấn mạnh, chiến lược phát triển của tỉnh Cà Mau cần tập trung vào một số trụ cột gồm: nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là thủy sản và du lịch; phát triển kinh tế tư nhân; công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm. Địa phương cần phải quy hoạch lại dân cư thích ứng với hiện tượng nước biển dâng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chủ trương quy hoạch, đầu tư sân bay, cảng Hòn Khoai. Đối với một địa phương xa xôi như tỉnh Cà Mau, việc có cảng biển và cảng hàng không sẽ góp phần thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

Trước đó, vào tối 1012, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau. Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Cà Mau có hệ thống rừng ngập nước với hệ sinh thái đa dạng, phong phú. Trong quá trình phát triển, lãnh đạo địa phương phải chú trọng giữ gìn hệ sinh thái này.


Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh cần tiếp tục đoàn kết và quyết tâm để Quảng Bình không còn là tỉnh nghèo trong tương lai gần.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.