Thủ tướng dự lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch Mũi Cà Mau

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 11:07 ngày 11/12/2019

VTV.vn - Tối 10/12, Tuần văn hoá du lịch Mũi Cà Mau đã được khai mạc ở Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Cà Mau có hệ thống rừng ngập mặn và rừng tràm với hệ sinh thái đa dạng phong phú. Nhờ đó mà du lịch sinh thái phát triển mạnh. Năm 2019, dự kiến địa phương sẽ đón 1,7 triệu khách du lịch. Ngành du lịch toàn cầu đang khuyến khích phát triển du lịch sinh thái, du lịch có trách nhiệm. Xu hướng này rất phù hợp với tiềm năng của địa phương. Thủ tướng hy vọng tuần văn hoá du lịch Mũi Cà Mau sẽ khơi gợi những cách làm mới, giúp địa phương phát triển du lịch hiệu quả, bền vững hơn.

Trước đó, tỉnh Cà Mau đã tổ chức khánh thành biểu tượng Cột cờ Hà Nội được xây dựng tại khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau. Công trình có vốn đầu tư 140 tỷ đồng do Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội tài trợ xây dựng./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.