Tiềm ẩn nhiều rủi ro với hơn 8.300 nhà nuôi yến, chủ yếu là tự phát

VTV9Cập nhật 09:48 ngày 15/10/2019

Một nhà nuôi chim yến ở tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, Việt Nam có hơn 8.300 nhà nuôi yến, nhưng chủ yếu là tự phát.

Thông tin vừa được đưa ra tại Hội thảo “Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến - nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chế biến từ tổ yến” diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu vào chiều 14/10.

Theo Bộ NN&PTNT, hiện đã có 42/63 tỉnh, thành có nuôi chim yến với hơn 8.300 nhà yến, chiếm nhiều nhất là ở ĐBSCL. Dù mang lại giá trị kinh tế cao nhưng do sản xuất tự phát nên nghề nuôi chim yến tiềm ẩn nhiều rủi ro về dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Để phát triển bền vững, giải pháp được các Bộ, ngành địa phương đưa ra và sẽ triển khai trong thời gian tới là xây dựng quy chế quản lý tập trung, sản xuất phải theo quy hoạch, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư khoa học công nghệ bảo quản, chế biến nhằm nâng cao chất lượng và thương hiệu sản phẩm.

Nhiều phát sinh từ phát triển nóng nghề nuôi chim yến nhà Nhiều phát sinh từ phát triển nóng nghề nuôi chim yến nhà

VTV.vn - Những năm gần đây, việc phát triển nhanh nghề nuôi chim yến nhưng lại thiếu các hướng dẫn và quy định về điều kiện nuôi đã tạo ra nhiều vấn đề phát sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.