Tiền Giang bổ sung nước ngọt cho nhà máy nước lớn nhất tỉnh

Vĩnh Phúc (VTV9)Cập nhật 15:26 ngày 31/03/2020

VTV.vn - Để cung cấp nước ngọt cho 500.000 người dân đang có nguy cơ phải sử dụng nước máy bị nhiễm mặn, Tiền Giang đã phải bổ sung nước ngọt cho nhà máy xử lý nước lớn nhất tỉnh.

Từ ngày 7/2, cửa lấy nước từ sông Tiền của nhà máy nước BOO Đồng Tâm đã không thể hoạt động vì nước sông đã bị nhiễm mặn 5 gam/lít. Để duy hoạt động, nhà máy BOO Đồng Tâm đã lấy nước từ kênh Nguyễn Tấn Thành, bổ sung vào hồ chứa, đây cũng là con kênh mà tỉnh Tiền Giang đã cho đắp đập tạm, trữ ngọt từ Đồng Tháp chuyển về. Tuy nhiên, nước trên kênh này cũng đang bị nhiễm mặn 1.2 gam/lít.

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, nhà máy nước BOO Đồng Tâm có công suất 50.000 m3 nước/ngày đêm. Để đảm bảo cho khoảng 500.000 dân ở vùng Gò Công Đông và một phần thành phố Mỹ Tho có nước sạch, địa phương đã quyết định hỗ trợ nước ngọt cho nhà máy này. Bắt đầu từ ngày 25/3, có khoảng 9.000 m3 khối nước ngọt được bơm lên nhà máy BOO Đồng Tâm mỗi ngày. Nhờ đó mà độ mặn tại hồ chứa của nhà máy đã giảm đáp ứng tiêu chuẩn nước sạch, cung cấp cho 500.000 người dân và việc bổ sung nước ngọt sẽ được thực hiện đến ngày 30/4 với tổng số lượng khoảng 500.000 m3 khối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.