Tiếng kêu cứu của động vật hoang dã

VTV9Cập nhật 06:14 ngày 14/06/2020

VTV.vn - Thời gian qua, rừng vẫn mất và trên các cánh rừng nhỏ hẹp còn sót lại của đất nước, săn bắt trái phép thú rừng vẫn diễn ra thường xuyên.

Thời gian gần đây lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk liên tục phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển cá thể động vật hoang dã quý hiếm. Cụ thể, khi tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện xe ô tô khách BKS 81B – 011.09 đang vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã bao gồm: 15 kg cá thể bò sát và rất nhiều cá thể chim. Trước đó lực lượng chức năng tỉnh này cũng liên tục phát hiện các phương tiện chở khách vận chuyển chồn, dúi thậm chí cả gấu ngựa, khỉ; cao điểm chỉ trong 4 ngày, lực lượng CSGT đã bắt giữ tới 200 cá thể động vật hoang dã được vận chuyển trái phép đi tiêu thụ.

Theo thống kê từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên - Việt Nam (ENV) về tình hình của các loài động vật hoang dã tại nước ta thì: tê giác đã bị tuyệt chủng, không còn quá 5 con hổ trên toàn quốc; dưới 100 con voi còn sống trong môi trường tự nhiên và 16 trong tổng số 25 loài linh trưởng đang trong tình trạng nguy kịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.