Tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất tôm giống tại ĐBSCL

Huỳnh Tâm (VTV9)Cập nhật 16:00 ngày 06/06/2020

VTV.vn - Hôm nay 6/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cử đoàn tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh tôm giống tại ĐBSCL.

Điểm đặc biệt của đợt tổng kiểm tra lần này là phổ biến và thực thi quy định sẽ tiêu hủy đối với tôm giống không rõ nguồn gốc, không kiểm dịch theo quy định.

Cụ thể, theo Nghị định 04 của Chính phủ, đối với các trường hợp vận chuyển, kinh doanh tôm giống không có giấy kiểm dịch, ngoài việc bị xử phạt hành chính, ngành chức năng sẽ tiến hành tiêu hủy tất cả lô hàng vi phạm.

Hiện cả nước có khoảng 2.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm giống với sản lượng mỗi năm hơn 130 tỷ con. Việc kiểm tra, siết chặt các điều kiện về chất lượng, không chỉ giúp lành mạnh hóa thị trường tôm giống, mà còn giúp người dân sản xuất an toàn và hiệu quả hơn./.

Phát hiện hàng chục triệu con tôm giống không rõ nguồn gốc Phát hiện hàng chục triệu con tôm giống không rõ nguồn gốc

VTV.vn - Chi phí thấp, lợi nhuận cao nên các cơ sở sản xuất tôm giống kém chất lượng bất chấp pháp luật để tồn tại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.