Tp. Hồ Chí Minh: 94,5% nhà thuốc đã kết nối hệ thống quản lý kê đơn

Nguyễn Hằng (VTV9)Cập nhật 11:27 ngày 31/05/2019

VTV.vn - Nếu đến đầu tháng 4 vừa qua, TPHCM vẫn còn 20% nhà thuốc chưa kết nối hệ thống quản lý kê đơn, thì chỉ sau gần 2 tháng, con số này chỉ còn chưa đầy 6%.

Báo cáo mới nhất của Sở Y tế TPHCM với đoàn công tác Bộ Y tế cho biết 94,5% nhà thuốc tại thành phố đã kết nối liên thông hệ thống quản lý nhà thuốc. Đây là tín hiệu đáng mừng không chỉ với các nhà quản lý mà còn là biện pháp tốt để hạn chế lạm dụng kháng sinh, mối nguy lớn nhất hiện nay trong điều trị bệnh.

Việc đưa phần mềm vào cả 2 lĩnh vực là quản lý hoạt động nhà thuốc và quản lý nhà nước, đã vượt qua được những khó khăn bước đầu, một phần do TPHCM vốn không xa lạ với các ứng dụng công nghệ. Mặt khác, chính các nhà thuốc cũng đã nhận thấy hiệu quả của phần mềm sau thời gian sử dụng, đồng thời chủ động đầu tư công nghệ cho phù hợp với doanh nghiệp mình.

Cũng trong buổi làm việc, Sở Y tế thành phố và các doanh nghiệp cũng đóng góp ý kiến về cập nhật danh mục thuốc, chỉnh sửa những bất hợp lý trong một số hàm lượng, đơn vị thuốc, cũng như bổ sung phân loại thuốc gây nghiện, hướng thần, thuốc thuộc diện quản lý đặc biệt. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đánh giá cao hiệu quả việc thực hiện chỉ thị 23 của Thủ tướng và khẳng định, Bộ y tế sẽ sớm điều chỉnh các bất cập này./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.