Chỉ 10% nhà thuốc tại Đồng Tháp sử dụng thường xuyên phần mềm kết nối dữ liệu

Công Tràng (VTV9), icon
05:31 ngày 01/05/2019

VTV.vn - Tại tỉnh Đồng Tháp, mặc dù đã có hơn 90% nhà thuốc thực hiện kết nối mạng, tuy nhiên thực tế sử dụng lại rất ít, chỉ có 10% trong số đó sử dụng thường xuyên.

(Ảnh minh họa: Báo Nhân dân điện tử)

Lý do nhiều nhà thuốc tại tỉnh Đồng Tháp đưa ra là do lạ lẫm, tốn nhiều thời gian, quy trình nên chưa đăng ký phần mềm hoặc có đăng ký nhưng không sử dụng thường xuyên.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có hàng trăm nghìn người tử vong do kháng thuốc. Việt Nam thuộc vào nhóm các nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Hiện tại, tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa có lộ trình cụ thể trong việc xử phạt đối với các nhà thuốc không thực hiện kết nối. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều nhà thuốc chưa quyết liệt thực hiện chương trình này.

Bộ Y tế đề ra quy định tất cả nhà thuốc phải được nối mạng, liên thông với cơ sở dữ liệu dược quốc gia để các cơ quan quản lý kiểm soát xuất xứ thuốc mua vào, bán ra, đặc biệt là việc bán thuốc kháng sinh ở mỗi nhà thuốc. Tuy nhiên, đến nay kỳ vọng này vẫn chưa đạt yêu cầu.


Hà Nội: 99#phantram nhà thuốc đã thực hiện ứng dụng công nghệ kết nối mạng Hà Nội: 99#phantram nhà thuốc đã thực hiện ứng dụng công nghệ kết nối mạng

VTV.vn - Theo báo cáo của Sở Y tế, đã có 99% nhà thuốc tại Hà Nội thực hiện kết nối liên thông, số nhà thuốc còn lại sẽ được tiếp tục thúc đẩy tiến độ và tập huấn theo quy định.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục