TP.HCM: Chỉ 2 quận có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao

Hạnh Vân - Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 09:15 ngày 02/10/2019

VTV.vn - Đến thời điểm này, kết quả giải ngân bình quân của TP.HCM vẫn còn thấp, chỉ có 2 quận giải ngân cao là quận Thủ Đức (đạt 106%) và quận Bình Tân (đạt hơn 82%).

Theo cam kết của TP.HCM với Trung ương, đến tháng 11/2019, thành phố sẽ giải ngân vốn đầu tư công trên 90%. Thực trạng trên không chỉ khiến thành phố lo lắng mà còn cho thấy cần xem lại công tác lập kế hoạch so với thực tế.

Một trong những kết quả nhận được sự quan tâm đặc biệt của Thường trực Thành ủy TP.HCM là thời gian xử lý một dự án, thủ tục ảnh hưởng không nhỏ đến việc giải ngân. Kết quả cho thấy, bình quân quận 6 cần đến 630 ngày, trong khi quận 4 chỉ mất 81 ngày. Sự chênh lệch này đã khiến lãnh đạo thành phố thắc mắc và yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố hỗ trợ.

Quận 6 không phải là nơi duy nhất mất nhiều thời gian hoàn thành thủ tục như vậy. Ngoài quận 6, huyện Hóc Môn cũng mất hơn 500 ngày để giải quyết, quận 8 cần 430 ngày. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, bài toán được đặt ra là việc xử lý ở quận phải chính xác, hồ sơ chuẩn hơn thì tiến độ mới nhanh hơn.


Chính phủ đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công Chính phủ đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, giải ngân vốn đầu tư công của cả nước mới chỉ đạt xấp xỉ 45% kế hoạch Quốc hội giao.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.