TP.HCM đã có hơn 1.000 camera tích hợp tại Trung tâm điều hành Đô thị thông minh

Nguyệt Hà, Hồng ThiệpCập nhật 14:43 ngày 12/05/2019

VTV.vn - Trung tâm điều hành thông minh TP.HCM đã có hơn 1.000 camera quan sát toàn thành phố. Trong đó, có thể phân tích dữ liệu cùng lúc 50 camera.

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị công bố kết quả triển khai giai đoạn 1 các trung tâm thuộc đề án đô thị thông minh TP.HCM. Tham dự chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Bằng ứng dụng trên di động, lãnh đạo TP.HCM có thể xem được các thông tin, phản ánh của người dân từ trung tâm điều hành đô thị thông minh. 1.000 camera này được tích hợp từ hệ thống camera của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, UBND quận 1, 12, Gò Vấp và Phú Nhuận.

UBND thành phố yêu cầu trong giai đoạn 2, phải tích hợp mở rộng camera của các ngành, đơn cử như bao gồm cả ngành giáo dục quan sát sự cố trường học, y tế… Trung tâm điều hành này hiện còn tích hợp thông tin xử lý phản ánh sự cố hạ tầng cơ sở, hệ thống 1 cửa, ứng dụng lắng nghe mạng xã hội.

TP.HCM cũng đã hoàn thành giai đoạn 1 trung tâm mô phỏng kinh tế xã hội và kho dữ liệu dùng chung như cơ sở dữ liệu khiếu nại tố cáo, đường dây nóng, đăng ký doanh nghiệp, dữ liệu đất đai… TP.HCM yêu cầu tháng 11 tới, các sở ngành phải cung cấp địa chỉ để người dân và doanh nghiệp khai thác dữ liệu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.